Thân nhân nạn nhân đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Thứ sáu, 18/12/2015 10:34

(Cadn.com.vn) - Trong ngày 16, 17-12, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án sập giàn giáo tại công trường dự án Formosa thuộc khu kinh tế (KKT) Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm 13 người chết, 29 người bị thương. Theo đó, 4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" gồm: Kim Jong Wook (1972), Lee Jea Myeong (1953), đều mang quốc tịch Hàn Quốc; Nguyễn Anh Tuấn (1988, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (1985, trú H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hôm nay (18-12), phiên xét xử tiếp tục với phần tranh tụng và tuyên án.

Theo cáo trạng, Dự án lắp đặt thùng chìm trọng lực Cảng Sơn Dương thuộc KCN Formosa do nhà thầu Samsung C&T- Văn phòng tại Hà Tĩnh đảm nhận. Trong ca làm việc từ 19 giờ ngày 25-3-2015 đến 7 giờ ngày 26-3-2015, chỉ huy trưởng công trường, giám sát chỉ đạo 4 tổ công nhân làm việc là bị cáo Kim. Bị cáo Lee phụ trách 43 công nhân làm việc trên hệ thống khuôn ván trượt Lane 2, bị cáo Tuấn làm tổ trưởng, bị cáo Đức phụ trách bảng điều khiển hệ thống 32 kích thủy lực của Lane 2.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 25-3-2015, có 43 công nhân đang làm việc trên hệ khuôn ván trượt giàn giáo Lane 2 thì giàn giáo bị rung lắc mạnh. Mặc dù các công nhân đã báo cáo, ngừng làm việc nhưng bị cáo Kim và bị cáo Lee đã không tìm hiểu nguyên nhân, không kịp thời xử lý sự cố mà yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc. Hai bị cáo: Tuấn và Đức cũng đã phát hiện kích thủy lực số 22 và 24 của giàn giáo Lane 2 bị tụt, không đảm bảo an toàn, tự ý xử lý, tiếp tục điều khiển cho Lane 2 hạ xuống. Khoảng 20 phút sau, khi công nhân đã quay lại làm việc thì hệ khuôn ván trượt Lane 2 đổ sập xuống đất khiến 13 người chết, 29 người bị thương.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo: Kim và Lee bày tỏ sự hối tiếc về sự cố vừa qua và xin gửi lời tạ lỗi đến thân nhân những người bị nạn. Thế nhưng, khi chủ tọa phiên tòa hỏi về việc có biết trước sự rung lắc giàn giáo thông qua các công nhân không? Cả 2 bị cáo người Hàn Quốc đều cho rằng không hề biết, hay nhận thấy dấu hiệu rung lắc giàn giáo qua 2 lần như các bị hại và các nhân chứng nói.

Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Thắng, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh, nói: Tất cả người làm chứng; cơ quan chức năng vào cuộc điều tra đều không phát hiện gì sự cố về điện cả. Bị cáo cố tình khai báo quanh co, chối tội sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng của pháp luật Việt Nam. Tòa cho bị cáo khai lại một lần nữa. Tuy nhiên, Bị cáo Lee vẫn một mực: Bị cáo khai đúng như những gì xảy ra. Bị cáo không hề nghe ai nói về sự cố có rung lắc cả. Nếu mà nghe thì bị cáo sẽ có những biện pháp kịp thời rồi". Chủ tọa đã mời gần 10 người làm chứng, cũng là những người bị hại như bị hại Quyên, Đào và Thái có mặt tại công trường đều khẳng định, họ đã báo cáo với 2 chỉ huy Kim và Lee về sự cố rung lắc trước khi sập toàn bộ giàn giáo. "Sau lần rung lắc thứ 2, ông Lee và ông Kim có lên kiểm tra. 2 người lên đi một vòng rồi xuống, bảo công nhân vào làm việc tiếp. Khoảng chừng 7 đến 10 phút thì giàn giáo sập xuống", bị hại Nguyễn Đại Phong cho HĐXX biết.

Cũng trong phần xét hỏi, 2 bị cáo Tuấn và Đức cũng đã thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình, đồng thời thừa nhận đã không báo cáo sự cố cho người quản lý là Lee và Kim, mà tự ý sửa chữa và tiếp tục công việc của mình, và rồi sự cố đã xảy ra. Bị cáo Tuấn cho biết, bị cáo được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ vận hành hệ thống 32 kích thủy lực của giàn giáo Lane 2, nhưng bị cáo không có bằng cấp hay hiểu biết gì về công việc chuyên môn này.

Đại diện thân nhân 13 nạn nhân tử vong cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, gia đình đã nhận được 660 triệu đồng tiền hỗ trợ. Chị Vũ Thị Thu (vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Khang) nói: "Bản thân tôi và gia đình vô cùng đau buồn. Vụ tai nạn là sự cố vô ý, nhưng nó xuất phát từ sự chủ quan. Khi tai nạn xảy ra, phía Công ty Samsung và Công ty Nibelc đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, động viên gia đình chúng tôi. Hôm nay, tôi thấy các bị cáo ăn năn hối cải, tôi mong quý tòa xem xét xử nhẹ cho bị cáo". Tương tự, bà Hồ Thị Hương (mẹ nạn nhân Dương Văn Bảo), chị Nguyễn Thị Minh (vợ nạn nhân Nguyễn Bảo Sơn)... cũng mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tại tòa, đại diện Công ty Samsung mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, để họ sớm được trở về với gia đình và xã hội.

X.S